Cần xử lý dứt điểm tình trạng xả thải gây ô nhiễm khu dân cư

Thứ ba, 27/10/2015 09:48

(Cadn.com.vn) - Người dân sống tại Kiệt 8- Đoàn Phú Tứ (tổ 44A, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) rất bức xúc bởi tình trạng xả nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Tình trạng này diễn ra đã lâu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt của các người dân trong khu vực.

Khu vực được cho là điểm gây ô nhiễm là lô đất trống thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Thành Tuấn, trú tại K08/04- Đoàn Phú Tứ. Tại đây, những dòng nước đen ngòm bốc mùi tanh hôi không có chỗ thoát ứ đọng cùng các loại rác khiến môi trường bị ô nhiễm trầm trọng. Qua ghi nhận thực tế, khu đất trống này bị ô nhiễm là do nhiều ống thoát nước thải sinh hoạt của các hộ dân phía đường Kiệt 151-Âu Cơ (Đà Nẵng) chảy ra, có cả thảy 6 ống cống. Người dân khu vực Kiệt 8- Đoàn Phú Tứ  cho hay, nhiều năm qua toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình này đều đổ trực tiếp ra  khu đất trống phía sau gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường. Sở dĩ xảy ra tình tạng này là do chủ của lô đất chưa có điều kiện để xây dựng nên các hộ gia đình phía đường Kiệt 151-Âu Cơ cứ xả nước thải sinh hoạt ra.

Không thể chịu nổi tình trạng ô nhiễm kéo dài, ông Nguyễn Thành Tuấn, chủ sở hữu lô đất đã cải tạo lại lô đất của mình. Sáng 18-10, khi ông Tuấn tiến hành đổ đất san lấp thì bị một số hộ dân có đường cống xả thải ra khu đất kéo ra gây khó khăn. Theo ông Tuấn, các hộ này yêu cầu nếu muốn đổ đất phải làm bờ kè cách ra 50 cm, chừa miệng cống thoát nước thì mới cho làm(?). Sự việc sau đó đã được cán bộ địa chính P. Hòa Khánh Bắc đến giải quyết và đồng ý cho ông Tuấn tiếp tục đổ đất.



Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại khu đất do nước thải sinh hoạt đổ ra.

Tuy nhiên tình hình ngày càng trở nên phức tạp khi tối 22-10, có vài người đàn ông đến kêu cửa nhà ông Tuấn (K08/04- Đoàn Phú Tứ) dọa nạt người nhà ông. "Họ bảo không được đổ đất nữa, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện lớn", vợ ông Tuấn, cho hay. Không dừng lại ở đó, 6 giờ ngày 23-10, những người này lại tiếp tục qua dọa dẫm bà Thảo (vợ ông Tuấn) và ngang nhiên dựng vật cản để chặn đường không cho vận chuyển đất vào san lấp lô đất.

Trao đổi vấn đề này với ông Phan Văn Đại, Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh Bắc, ông Đại cho biết: Sau khi xảy ra sự việc cán bộ địa chính phường đã xuống kiểm tra giải quyết. Về nguyên tắc, chủ sở hữu có toàn quyền sử dụng, cải tạo hay xây dựng trên lô đất của mình.  Nếu các hộ dân nói trên không đồng tình hoặc có khiếu nại, thắc mắc thì phải gửi đơn kiến nghị hoặc lên gặp UBND phường để tiếp tục xử lý.  Việc cố tình ngăn cản thi công và có những lời lẽ dọa nạt, uy hiếp người khác của các đối tượng quá khích sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiền Minh